Làm rõ vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng cầm quyền

Thứ Tư, 06/08/2014, 15:45
Đây là một trong các nội dung được Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận.

Sáng 6/8, tại Ninh Bình diễn ra kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương. Kỳ họp sẽ thảo luận, góp ý vào việc xây dựng báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và tư vấn cho quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XII của Đảng, thông qua hội thảo với chủ đề "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Đảng cầm quyền".

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh, nội dung của Kỳ họp này rất quan trọng, do đó các thành viên Hội đồng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ dân chủ trong thảo luận để hoàn thiện các dự thảo báo cáo và tập trung đi sâu nghiên cứu, trao đổi một số vấn đề quan trọng như: Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra về Đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới; đánh giá tình hình, nêu rõ giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền, phương thức cầm quyền của Đảng và về công tác cán bộ trong điều kiện Đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay; xem xét mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ qua 30 năm đổi mới; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta hiện nay và khảo sát kinh nghiệm thực tiễn cầm quyền ở cấp tỉnh và cấp huyện của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Đây là những nội dung lớn và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, mà còn góp phần tích cực vào việc tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Chính vì vậy, các thành viên Hội đồng cần phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thẳng thắn trình bày, góp ý trực tiếp vào báo cáo của Hội đồng

.
.
.