Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn:

Làm hết sức mình để gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Thứ Tư, 10/08/2011, 08:48
Nói chuyện tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam như gìn giữ chính con ngươi của mắt mình...

Ngày 9/8, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và nói chuyện thân mật với đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Cùng tham dự cuộc gặp mặt có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương;  đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lương Quốc Huy, Công sứ Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Học viện. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn nêu rõ: Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông dày công xây dựng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước chăm lo bồi đắp, trở thành tài sản vô cùng quý báu của hai đất nước, hai dân tộc.

Giám đốc Tạ Ngọc Tấn khẳng định luôn dành cho các bạn Lào những tình cảm chân thành, tốt đẹp và những điều kiện học tập tốt nhất; tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của cả hai nước, góp phần thiết thực vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phát biểu trước đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ những cảm nhận tốt đẹp khi đến thăm đất nước Việt Nam anh em, được chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chân thành cảm ơn Học viện đã chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam như gìn giữ chính con ngươi của mắt mình, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ to lớn, có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt những năm qua…

PV (theo TTXVN)
.
.
.