Thành phố Hồ Chí Minh:

Kỷ niệm trọng thể 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 02/02/2012, 09:11
Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012), ngày 1/2, tại Hội trường thành phố, 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ mít tinh và lễ trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố, có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP cùng đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các ban ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải đã khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tự hào về sự vĩ đại của Đảng trong suốt chặng đường 82 năm qua, tự hào về Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã trải qua 82 năm hoạt động vô cùng phong phú, Đảng bộ, nhân dân thành phố càng phải ra sức phát huy tinh thần cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo và anh hùng, sẵn sàng xả thân vì nước, kiên trung, son sắt, một lòng theo Đảng đến cùng, quyết tâm tự giác khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhân dịp này, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thị Huệ. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Thị Huệ, Nguyễn Thị Được, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể, 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể, 3 cá nhân khác

Hoa Nguyễn
.
.
.