Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày lễ quốc gia

Thứ Tư, 18/02/2009, 10:18
Ban Bí thư TW Đảng đã đồng ý về chủ trương đưa lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ hàng năm là ngày lễ quốc gia. Các cơ quan hữu quan sẽ xây dựng đề án, báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị và Quốc hội quyết định.

Hôm qua (17/2), tại Ban Tuyên giáo Trung ương đã diễn ra buổi họp báo về kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009).

Theo kế hoạch, ngày kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức chính, kết hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Điện Biên và 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý về chủ trương đưa lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ hàng năm là ngày lễ quốc gia. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Điện Biên xây dựng đề án, báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị và Quốc hội quyết định.

Hiện tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh các công trình chào mừng lễ kỷ niệm như trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ, một số dự án giao thông trọng điểm, các dự án giáo dục và y tế...

Theo B.Phượng (Pháp luật TP HCM)
.
.
.