Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân

Thứ Bảy, 16/04/2011, 12:00
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17-4-1946 - 17-4-2011). Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích lực lượng Tài chính CAND đạt được trong 65 năm qua.

Dự buổi lễ có Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Tài chính đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì (năm 2011); 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bằng khen của Bộ Công an và 6 năm liên tục (2005-2010) được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Cục Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích lực lượng Tài chính CAND đạt được trong 65 năm qua.

Trung tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, lực lượng Tài chính CAND cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, bám sát, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng CAND. Tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các giải pháp Tài chính CAND, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Bên cạnh đó, làm tốt công tác lập dự toán thu - chi, xây dựng kế hoạch phân bổ tài chính, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2011.

Nhân dịp này, Trung tướng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Cục Tài chính; Trung tướng Đặng Văn Hiếu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba tặng 5 đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục Tài chính; Trung tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 7 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Việt Hưng
.
.
.