Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 16/06/2012, 09:25
Ngày 15/6, TP Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2012), 5 năm thành lập thành phố. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và đông đảo tầng lớp nhân dân thành phố.

55 năm qua, từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác, cùng với cả nước vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Thị xã Hà Tĩnh, từ một địa phương nghèo, năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập thành phố và nay TP Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng bình quân 16%/năm, tổng giá trị sản xuất tăng 2,2 lần so với năm 2007, số doanh nghiệp tăng hơn 1.200 đơn vị, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2007. 

Sự kiện Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là mốc son trong lịch sử phát triển của tỉnh và mãi khắc sâu trong tâm trí, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Tĩnh. Những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong 55 năm qua có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Tỉnh Hà Tĩnh nói chung và TP Hà Tĩnh nói riêng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

PV (theo TTXVN)
.
.
.