Kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được là Di sản thiên nhiên thế giới

Thứ Bảy, 01/11/2014, 22:06
Tối 1/11, tại Quảng trường trung tâm thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và đông đảo người dân, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Cách đây 20 năm vào ngày 17-12-1994, vịnh Hạ Long đã chính thức trở thành Di sản thế giới thứ 2 và là Di sản thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam được vinh danh. Sáu năm sau, vịnh Hạ Long lại tiếp tục được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 về giá trị địa chất, địa mạo và chính thức trở thành một trong 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới vào năm 2012.

Tự hào, vinh dự gắn liền với trách nhiệm, những năm qua mặc dù có những khó khăn thách thức không nhỏ, nhưng cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã luôn nỗ lực cố gắng, tập trung nguồn lực làm tốt công tác bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị của Di sản trên mọi phương diện từ xây dựng cơ chế chính sách, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền quảng bá, giáo dục cộng đồng, bảo vệ môi trường, đầu tư, tu bổ, tôn tạo đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn an ninh, phòng chống thiên tai và hợp tác quốc tế để Hạ Long trở thành điểm đến của du khách và là trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Vịnh Hạ Long là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của riêng người dân Quảng Ninh mà còn là của toàn thể nhân dân Việt Nam… Phát huy giá trị của Di sản phải hướng tới cộng đồng, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về giá trị của di sản tới mọi người, đồng thời tạo cơ hội cho cộng đồng được trực tiếp tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản, cải thiện đời sống thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch, phấn đấu để Di sản thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã chính thức phát động chương trình “Nụ cười Hạ Long” với thông điệp nụ cười đến từ trái tim nhằm quảng bá thương hiệu về một Hạ Long xinh đẹp, thân thiện và luôn có sức hấp dẫn, thu hút đối với du khách, thể hiện Quảng Ninh thực sự là mảnh đất của những nụ cười của sự mến khách, sự thân thiện và lịch thiệp 

Trịnh Mạnh
.
.
.