Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Khánh Hòa

Thứ Năm, 02/04/2015, 13:26
Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Khánh Hòa đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức long trọng sáng ngày 2/4/2015.

Đến dự có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Mai Trực – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương cùng nhiều cán bộ cấp cao, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, Anh hùng LLVT, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 1/4/1975, sau khi các binh chủng hợp thành của ta chọc thủng “lá chắn thép” trên đèo Phượng Hoàng, đập tan mưu đồ phản kích để tái chiếm Buôn Ma Thuột đồng thời tiến quân thần tốc tiến vào làm chủ thị xã Nha Trang, trong khi các huyện trong tỉnh cũng được giải phóng.

Và sau 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết vượt khó, năng động sáng tạo, từng bước vươn lên đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2014, Khánh Hòa có tổng nguồn thu ngân sách 15.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trong năm 50 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 29.000 tỷ đồng.

So với năm trước kinh tế đạt mức tăng trưởng 8,55%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,22%, doanh thu du lịch tăng 28,1%. Ba vùng kinh tế trọng điểm ở Khánh Hòa là TP Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và khu kinh tế Vân Phong và các công trình kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn được đầu tư, diện mạo đô thị văn minh hiện đại ngày càng phát triển cùng với việc hình thành nhiều đô thị mới.

Một góc thành phố biển Nha Trang đổi mới và phát triển. Ảnh : Trần Minh Ngọc

Trong đó TP Nha Trang là đô thị loại 1, TP Cam Ranh đô thị loại 3, thị xã Ninh Hòa đô thị loại 4; nhiều dự án lớn về cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp, thương mại với quy mô lớn đã và đang được triển khai, tạo động lực cho Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật khu Nam Trung bộ. Đề án xây dựng đặc khu hành chính – kinh tế Bắc Vân Phong đã được xây dựng, hệ thống chính trị huyện đảo Trường Sa được củng cố để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương những nỗ lực tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa trong suốt 40 năm qua với những thành tựu đạt được về kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, triển khai thực hiện hiệu quả 4 chương trình kinh tế – xã hội trong điểm : xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bảo thiểu số, miền núi; phát triển hệ thống đô thị và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, Khánh Hòa đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Khánh Hòa được nâng lên, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương khẳng định : “Những kết quả toàn diện và nột bật đã đạt được là cơ sở, tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa triển khai thực hiện hiệu quả kết luận 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính tị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với phương hướng, mục tiêu phấn đấu xây dựng Khánh Hòa thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó Nha Trang là hạt nhân trung tâm kinh tế – du lịch, khoa học – công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ – Tây Nguyên”.

Hữu Toàn
.
.
.