Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng

Thứ Sáu, 03/04/2015, 14:47
* Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã gửi lãng hoa chúc mừng.
Sáng ngày 3/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm (3/4/1975 - 3/4/2015) Ngày giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng.

Đến dự có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng nhiều cán bộ cấp cao, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, Anh hùng LLVT, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Quang cảnh buổi lễ mít tinh.

Mùa Xuân năm 1975, được sự chi viện của các đơn vị chủ lực, lực lượng vũ trang Lâm Đồng cùng với phong trào quần chúng đã nhanh chóng chớp thời cơ tiến công và nổi dậy đánh địch và giành được những thắng lợi vang dội, có tính chất quyết định ở thị xã B’lao, Bảo Lộc, Đồng Đò, Di Linh.

Chiến công nối tiếp chiến công, ngày 3/4/1975, lực lượng của ta đã tiến đến khu vực ngã ba Phi Nôm và chia làm hai mũi, tiến về giải phóng thị trấn D’Ran, lực lượng chủ lực tập trung tiến về Đà Lạt. Đúng 8h20, ngày 3/4/1975, cờ cách mạng tung bay tại cơ quan đầu não của ngụy quyền tỉnh, thị xã Đà Lạt và tỉnh Tuyên Đức (cũ) hoàn toàn được giải phóng.

Sau 40 năm, nhất là qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Lâm Đồng đã phát huy được năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế, tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao cả về quy mô và chất lượng.

Một góc thành phố Đà Lạt sau 40 năm đổi mới và phát triển.

Năm 2014, Lâm Đồng có tổng nguồn thu ngân sách 6.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.500 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn dưới 3%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số dưới 8%. Cũng trong năm 2014, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút 4,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,3% so với năm trước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, song song với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, thời gian tới tỉnh Lâm Đồng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Văn Thành
.
.
.