Phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí

Thứ Tư, 20/06/2018, 15:23
Ngày 20-6 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng” trên mạng Internet và Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.


Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ; đồng chí Đỗ Chí Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân...

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet. Một trong những chức năng quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền của Báo là: Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu điện tử nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của C. Mác, F. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay, cơ sở dữ liệu các tác phẩm kinh điển, Tư liệu - Văn kiện Đảng của Báo đã có hàng triệu tài liệu các loại, đáp ứng bước cơ bản nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của bạn đọc, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, trí thức, học sinh, sinh viên.

Các đồng chí Tổng Biên tập các cơ quan báo chí thực hiện ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.
Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.

Theo đó, “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng” có thể chạy được trên tất cả các thiết bị như: laptop, smartphone, máy tính bảng... Đây vừa là một ấn phẩm trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế cho chuyên mục Tư liệu - Văn kiện trước đây, vừa là một trang website chạy độc lập trên mạng internet.

Giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, bên cạnh việc vẫn kế thừa những chuyên mục, tiểu mục hiện có trước đây, đã bổ sung thêm một số chuyên mục mới như: Thông tin các bộ, ngành; Thông tin các tỉnh, thành phố, chủ trương, chính sách mới. Đây là những chuyên mục mà trong đó từng bước tích hợp thông tin với các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố, nhằm kịp thời cập nhật, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành.

Bên cạnh việc ra mắt giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018 – 2022 với 4 cơ quan báo chí: Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền. Theo đó, nội dung ký kết tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy…

Việc ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí là bước làm sâu sắc hơn nữa truyền thống hợp tác tốt đẹp vốn có; nâng cao hơn nữa chất lượng và phương thức tuyên truyền, phối hợp; qua đó, phát huy tối đa tiềm năng hiện có của các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

T.Vy
.
.
.