Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Bảy, 26/10/2019, 15:14
Thực hiện kế hoạch gia hạn Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, trong 3 ngày (từ 23 - 25/10), trên vùng biển Vịnh Bắc bộ, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã phối hợp kiểm tra liên hợp nghề cá lần thứ hai năm 2019.

Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu 8004 và 8003 do Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh –Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm chỉ huy trưởng. 

Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đón đoàn Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Trần Văn Thơ làm Trưởng đoàn sang hội đàm

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4302 và 4304 do đồng chí Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng, phân Cục Nam Hải làm chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Trung Quốc.

Hai bên hội đàm thống nhất phương án, nội dung, kế hoạch của chương trình kiểm tra liên hợp 

Chuyến Kiểm tra liên hợp lần thứ hai năm 2019 giữa hai lực lượng đã diễn ra các hoạt động như: thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển; tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác thủy hải sản trong khu vực đánh bắt chung; tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử trên biển; luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn trong vùng đánh cá chung.

Hai lực lượng tiếp cận tàu cá Trung Quốc
Thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển

Chuyến kiểm tra nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, góp phần bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong vùng đánh cá chung theo Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc bộ mà hai nước đã ký kết.

Đội hình kiểm tra liên hợp
Hai lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá của ngư dân Việt Nam

Đồng thời, thực hiện tốt Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá của hai nước Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng một vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.


Thanh Hải - Mạnh Thường
.
.
.