Khuyến cáo cháy nổ do sự cố điện, thắp hương thờ cúng

Thứ Ba, 18/03/2008, 09:24
Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho biết, từ đầu năm 2008 đến nay, số vụ cháy tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2007 (134/92 vụ), làm 12 người chết và bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 4,2 tỷ đồng. Trong đó, 17,7% số vụ cháy do thắp hương thờ cúng...

Số vụ cháy vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực dân cư, chiếm 62,7% tổng số vụ cháy; cơ sở tư nhân chiếm 20,1%. Ngoài cháy ở các điểm dân cư, kinh doanh, đáng chú ý có 3 vụ cháy trạm biến áp điện. Trong số 85 vụ cháy đã rõ nguyên nhân, đáng chú ý có 47,7% số vụ do sự cố về điện; 17,7% số vụ cháy do thắp hương thờ cúng...

Cục Cảnh sát PCCC khuyến cáo, những tháng đầu năm, hoạt động lễ hội, thờ cúng diễn ra phổ biến ở các địa phương trong cả nước, các cấp chính quyền cần nhắc nhở người dân thận trọng trong thắp hương thờ cúng, đề phòng xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của. Trong sử dụng điện cũng cần kiểm tra kỹ các thiết bị điện, nhất là tránh sử dụng điện quá tải gây chập, cháy...

Cục Cảnh sát PCCC cử các đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai PCCC tại các địa phương có hoạt động lễ hội lớn như Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh...

Từ Tết Nguyên đán Mậu Tý đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc đã chủ động nắm tình hình, lên phương án phòng ngừa cháy nổ, nhất là tại các nơi có nguy cơ cao... Lực lượng Cảnh sát PCCC xuất xe chữa cháy kịp thời, trực tiếp sử dụng xe chữa cháy chuyên dụng để cứu chữa 45 vụ cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại.

Hiện nay, các đơn vị Cảnh sát PCCC tiếp tục phối hợp với đài, báo địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng kiểm tra 3.400 lượt cơ sở, lập hơn 3.100 biên bản

Qua kiểm tra đã xử phạt hành chính 17 trường hợp, đồng thời rà soát và củng cố 102 phương án chữa cháy

Phan Đăng
.
.
.