Không bố trí cán bộ dễ dãi làm công tác GPMB

Thứ Tư, 01/04/2009, 13:06
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu TP cần củng cố bộ máy làm công tác GPMB đủ năng lực, trình độ, không nên bố trí cán bộ dễ dãi, thiếu kinh nghiệm.

Ngày 31/3, tại Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy- HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện quý I-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, đến ngày 31/12/2008, trong tổng số 1.005 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB), đã hoàn thành xong GPMB 225 dự án, bố trí tái định cư cho 2.133 hộ dân.

Từ ngày 1/1 đến nay, TP đang tiếp tục thực hiện GPMB 790 dự án với quy mô thu hồi đất 11.722ha, liên quan đến 176.970 hộ dân, phải tái định cư 16.423 hộ, dự kiến trong năm 2009 bố trí tái định cư cho khoảng 5.000 hộ... Riêng dự án đô thị hai bên sông Hồng (đang chờ Chính phủ phê duyệt) cũng đã có tới 18 ngàn hộ dân thuộc phạm vi dự án phải di dời, hoặc bị ảnh hưởng.

Kết quả trên đã đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân các dự án trọng điểm, dự án dân sinh bức xúc của Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, thời gian tới, TP cần thực hiện tốt công tác tái định cư, xây dựng nhà tái định cư đảm bảo chất lượng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Theo đồng chí Phạm Quang Nghị, để làm tốt công tác này, TP cần củng cố bộ máy làm công tác GPMB đủ năng lực, trình độ, không nên bố trí cán bộ dễ dãi, thiếu kinh nghiệm

N.Y.
.
.
.