Khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc

Thứ Sáu, 26/06/2015, 15:22
Sáng nay 26/6, Bộ Khoa học – Công nghệ đã tổ chức Lễ khởi công dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao (CNC) Hoà Lạc.

Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành cũng như lãnh đạo UBND TP Hà Nội. 

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công.

Thực hiện Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản, dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hoà Lạc được triển khai bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đây là dự án lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của khu CNC Hoà Lạc.

Thủ tướng cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành phát lệnh khởi công.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 450 triệu USD, trong đó khoảng 400 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu liên danh nhà thầu phải thực hiện đúng cam kết, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công. Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với 300 ha còn lại để tạo mặt bằng sạch cho việc thi công.

Ngay sau lễ khởi công, liên danh nhà thầu đã triển khai thi công các hạng mục.

Riêng đối với Bộ Khoa học – Công nghệ, Thủ tướng yêu cầu Bộ này nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào khu CNC Hoà Lạc.

“Cần tạo cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp. Tuy nhiên, không vì muốn thu hút đầu tư mà dễ dãi đưa những doanh nghiệp không thuộc nhóm CNC vào khu CNC Hoà Lạc. Ban quản lí khu CNC Hoà Lạc phải căn cứ vào mục đích của mình để lựa chọn doanh nghiệp, chỉ cấp phép cho những doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí CNC” – Thủ tướng nói.

Khu CNC Hoà Lạc được thành lập năm 1998 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có diện tích 1.586 ha, thuộc địa bàn 2 huyện Thạch Thất và Quốc Oai (TP Hà Nội). Đây là khu CNC được phát triển theo mô hình thành phố khoa học thông minh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên như công nghệ thông tin, truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác; công nghệ nano; công nghệ môi trường… Hiện việc giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được yêu cầu về xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư. Theo dự kiến, việc xây dựng hạ tầng cho khu CNC Hoà Lạc sẽ hoàn tất vào quý 3/2018.

Khánh Vy
.
.
.