Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Khoa học công nghệ phải là động lực phát triển đất nước

Chủ Nhật, 18/05/2014, 15:17
Ngày 18/5, Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kĩ thuật Việt Nam long trọng công bố ngày Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam.

Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học, cá nhân, tổ chức quốc tế tới dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố: "Ngày 18/5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam". Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, Quốc hội khoá 13 đã thông qua Luật KHCN sửa đổi và quy định ngày 18/5 hàng năm là ngày KHCN Việt Nam. Đây sẽ là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Các tiến bộ KHCN đã đóng góp 30% giá trị gia tăng trong nông nghiệp, đưa Việt Nam thành quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản. Hệ thống các khu công nghệ cao cũng đã được đầu tư với 3 khu công nghệ cao quốc gia, 8 khu công viên phần mềm tập trung, 12 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tựu to lớn mà ngành KHCN đã đóng góp cho đất nước trong những năm qua, đặc biệt là những cống hiến, hi sinh thầm lặng của các thế hệ nhà khoa học Việt Nam trên mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế của KHCN nước nhà: "Hiện nay, KHCN vẫn chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội; việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động KHCN chưa được chú trọng đúng mức; việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học còn nhiều bất cập; cơ chế quản lý chậm đổi mới...".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Để Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo ngành KHCN phải tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao; đổi mới công nghệ, thay thế công nghệ lạc hậu; phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản mà Việt Nam có thế mạnh như toán học, vật lí, khoa học sự sống, khoa học biển; hình thành các viện nghiên cứu theo mô hình tiên tiến thế giới; huy động nguồn lực xã hội, trước hết là nguồn vốn từ doanh nghiệp; đổi mới cơ chế quản lí, thực hiện cơ chế nhà nước đặt hàng các nhà khoa học; ban hành chính sách trọng dụng các nhà khoa học đầu ngành và các nhà khoa học trẻ tài năng; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia ở nước ngoài; phát triển nhanh thị trường KHCN...

Nhân dịp công bố Ngày KHCN Việt Nam và kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ Khoa học - Công nghệ, Chủ tịch nước đã kí quyết định trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học - Công nghệ

Khánh Vy
.
.
.