Khai trương Trang Thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thứ Hai, 15/06/2015, 08:29
Sáng 14/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai trương Trang Thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

Trang Thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố xây dựng, với các tên miền: tphcm.chinhphu.vn; tphcm.vn; hochiminhcity.vn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chứng kiến Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ấn nút khai trương Trang Thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh trên Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh: VGP.

Đây là một kênh thông tin chính thống, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá hình ảnh thành phố; tuyên truyền về vai trò và vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống các tỉnh, thành phố của Việt Nam; phản ánh tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thường trực và Chủ tịch UBND thành phố.    

Trang Thông tin điện tử  thành phố Hồ Chí Minh còn cung cấp những thông tin kịp thời và chính thống về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương đối với thành phố Hồ Chí Minh, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động xây dựng, phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hình thành nên bộ cơ sở dữ liệu về thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực UBND, Chủ tịch UBND thành phố. 

PV (theo TTXVN)
.
.
.