Khai trừ Đảng cán bộ xã bớt xén tiền chính sách

Thứ Tư, 28/07/2010, 08:11
Ông cán bộ xã này không chịu phát tiền trợ cấp cho 36 đối tượng nghèo trong dịp Tết Nguyên đán và không chi trả kịp thời 31,4 triệu đồng cho 47 thương binh…

Đảng ủy xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, Hải Dương vừa có quyết định đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đồng thời UBND huyện cũng đã ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Phạm Thanh Lâm là cán bộ đã bớt xén hàng chục triệu đồng tiền ưu đãi, trợ cấp của Nhà nước với các gia đình chính sách và người nghèo trong xã.

Ngoài việc không chịu phát tiền trợ cấp cho 36 đối tượng nghèo trong dịp Tết Nguyên đán mới rồi, cơ quan chức năng còn phát hiện ông Lâm, từ năm 2007-2009 còn thiếu trung thực, không chi trả kịp thời số tiền là 31,4 triệu đồng (tiền điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe) cho 47 thương binh của xã gây bất bình trong nhân dân và làm ảnh hưởng uy tín của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở

D.H.
.
.
.