Họp Ban soạn thảo Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

Thứ Năm, 15/01/2015, 09:33
Chiều 14/1, Tòa án nhân dân Tối cao đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ biên tập dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) đã trình bày khái quát những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản và một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) gồm có 20 chương, 305 điều, so với Luật tố tụng hành chính hiện hành thì dự thảo luật tăng thêm 2 chương, 40 điều trong đó giữ nguyên 137 điều; sửa đổi, bổ sung 127 điều; bỏ 1 điều của Luật tố tụng hành chính hiện hành và bổ sung 41 điều mới.

Đại diện các bộ, ngành cũng đã cùng nhau thảo luận, phát biểu các ý kiến xung quanh dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) cần tiếp thu một cách tối đa các ý kiến hợp lý, rõ ràng đồng thời tiếp tục thảo luận những vấn đề để dự thảo luật được xây dựng một cách hoàn chỉnh, có tính toàn dân và chất lượng hơn.  

Nguyễn Hương
.
.
.