Hơn 8000 tỉ đồng và 1,26 triệu đô la chi sai trong năm 2007

Chủ Nhật, 13/01/2008, 17:26
Năm 2007, toàn ngành thanh tra đã triển khai 14.928 cuộc thanh tra. Qua đó phát hiện sai phạm về tài chính là 8.327 tỷ đồng, 1,26 triệu USD, vi phạm hơn 8.783 ha đất.

Qua công tác thanh tra, đã thu hồi cho ngân sách 3.475  tỷ đồng, 214 ha đất; xuất toán, giảm trừ quyết toán, ghi thu ghi chi và xử lý khác là 2.041 tỷ đồng và 13 nghìn USD; kiến nghị xử lý kỷ luật 234 tập thể, hơn 2.300 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 153 vụ với hơn 200 đối tượng sai phạm.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2007, thanh tra các tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát hiện nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực với giá trị tài sản 35,4 tỷ đồng. Qua đó kiến nghị xử lý hành chính 534 cán bộ, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 90 vụ với 151 đối tượng phạm tội.

Trên đây là những số liệu được công bố trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và bàn phương hướng hoạt động năm 2008 của ngành thanh tra đã diễn ra ngày 11/1/2008 vừa qua tại Hà Nội.

Trong hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành thanh tra đã đạt được trong năm 2007 đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khiếm khuyết mà ngành thanh tra cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. “Vì sao địa phương, bộ, ngành nào cũng có cơ quan thanh tra, song tiêu cực của nội bộ thì thanh tra không biết?”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong báo cáo tổng kết phải làm rõ, năm 2007, cả nước còn bao nhiêu vụ việc khiếu kiện dai dẳng, nguyên nhân do đâu, để có giải pháp khắc phục dứt điểm. Ðề cập nhiệm vụ trọng tâm của ngành thanh tra trong năm 2008, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thanh tra tập trung đánh giá toàn diện, khách quan và đầy đủ hơn các mặt công tác, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan thanh tra, nhất là thanh tra các bộ, ngành. 

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đề nghị cán bộ, đảng viên toàn ngành thanh tra cần nghiêm túc thảo luận, tìm giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của thanh tra, cố gắng phấn đấu để đạt tinh thần chung "làm ít hơn nhưng kết quả, tác dụng nhiều hơn, hiệu quả lớn hơn"

Minh Tiến
.
.
.