Hơn 200 triệu đồng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”

Thứ Sáu, 23/05/2014, 18:58
Hội cựu chiến binh và Hội phụ nữ TP Buôn Ma Thuột đã vận động quyên góp được hơn 201 triệu đồng cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”…

Ngày 23/5, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức lễ mittinh để phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc khi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Quang cảnh tại buổi lễ mittinh.

Tại các buổi mittinh, ông Nguyễn Lập Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo TP Buôn Ma Thuột đã cập nhật những kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam và tình hình biển Đông sau hơn 23 ngày Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nước sâu HD-981 vào vùng biển Việt Nam. Ban Tuyên giáo thành phố cũng đã thông tin về các biện pháp đấu tranh hoà bình, đấu tranh ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta với các hành động của Trung Quốc. Đồng thời kêu gọi mọi người thể hiện lòng yêu nước nhưng tránh những hành vi bạo lực, kích động bạo lực trong việc phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên.

Hội viện Hội Phụ nữ quyên góp ủng hộ Quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

Tại buổi mittinh, Hội cựu chiến binh và Hội phụ nữ TP Buôn Ma Thuột đã vận động quyên góp được hơn 201 triệu đồng cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do Báo Tuổi Trẻ phát động. Qua báo, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ thành phố muốn gửi gắm tinh thần quyết thắng đến các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc

Văn Thành
.
.
.