Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương:

Hội thảo xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Thứ Sáu, 06/04/2012, 09:31
Ngày 5/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội thảo xây dựng Hướng dẫn xử lý Đảng viên theo Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

Tham dự Hội thảo có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 138  của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và TP Hà Nội…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Ngày 22/10/2010, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW "Về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 đã khẳng định đây là chủ trương có tính chiến lược, mang tính xã hội hóa cao, được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, góp ý kiến về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng về việc thực hiện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và kiểm tra thực hiện Chỉ thị 48; vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc động viên các tổ chức chính trị-xã hội tham gia tuyên truyền PCTP; thực trạng điều tra, xử lý và nguyên nhân các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong từng lĩnh vực…

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định: Hơn 1 năm qua, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh PCTP; điều tra, khám phá hàng chục ngàn vụ xâm phạm về trật tự xã hội, do đó, tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế.

Tại Hội thảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng lưu ý một số nội dung như: Khi triển khai Chỉ thị 48 quan trọng nhất là giúp cấp ủy Đảng các cấp xác định rõ công tác đấu tranh PCTP là trách nhiệm của mình; cán bộ, đảng viên tuyệt đối không được dung túng bao che, tiếp tay cho tội phạm. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân trong đấu tranh PCTP. Cân nhắc việc lồng ghép Hướng dẫn nêu trên với việc xử lý trách nhiệm đảng viên trong công tác phòng, chống ma túy nhằm đảm bảo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả hiệu lực…

PV
.
.
.