Hội nhà báo Việt Nam: Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo báo chí

Thứ Năm, 18/04/2013, 09:00
Tại TP Nha Trang sáng 17/4/2013, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam đã khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HNB Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân.

Tham dự hội nghị gồm Chủ tịch các Liên chi hội, Chi HNB trực thuộc Trung ương hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HNB các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Quỹ Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trong năm qua, tập thể Đảng đoàn, HNB Việt Nam thật sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, gương mẫu trong đạo đức lối sống, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chính trị trong công tác. Các cấp hội triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức, phong cách làm báo của Bác Hồ bằng những chương trình hành động cụ thể; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị - nghiệp vụ. Đến nay, HNB Việt Nam có 279 tổ chức cơ sở hội - thành viên với hơn 19.000 hội viên, trong đó có 2.693 hội viên kết nạp mới trong năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013.

Hoạt động nổi bật của HNB Việt Nam trong năm qua là đã tổ chức trên 200 cuộc sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi; phối hợp tổ chức 8 cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế về các nội dung văn hóa truyền thông, đạo đức nghề nghiệp trong khai thác và xử lý nguồn tin, báo chí với vấn đề xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát triển kinh tế bền vững…

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những nỗ lực tích cực của HNB Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HNB Việt Nam trong thời kỳ mới, tập trung đẩy mạnh hoạt động toàn diện của các cấp hội, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo báo chí thực hiện công tác tuyên truyền đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, bám sát những yêu cầu nhiệm vụ chính trị - nghiệp vụ, thực hiện tốt 9 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đặc biệt, cần tiếp tục chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và hiệu quả tuyên truyền.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm nghề báo, công tác quản lý báo chí và những yêu cầu đặt ra về đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của nhà báo trong thời kỳ mới…

Cùng với việc đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2013, hội nghị đã tiếp thu nhiều tham luận của các đại biểu

Hữu Toàn
.
.
.