Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Ban chỉ đạo Tây Bắc

Thứ Năm, 11/07/2013, 22:55
Ngày 11/7, tại Hà Giang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành và lãnh đạo 14 tỉnh khu vực Tây Bắc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tây Bắc là vùng đất giàu tiềm năng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển năm 2013, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh trong khu vực Tây Bắc cần đẩy mạnh việc giảm nghèo bền vững; sớm đẩy mạnh liên kết vùng, miền; huy động cả hệ thống chính trị vào xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; xác định những dự án, công trình trọng điểm ưu tiên nguồn vốn đầu tư; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh vùng Tây Bắc để biến khó khăn thành hiện thực. Thực hiện có hiệu quả chương trình 30a của Chính phủ và các chương trình quốc gia. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Thảo luận nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy cao độ thế mạnh của mỗi địa phương, mỗi tiểu vùng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông. Tìm giải pháp huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển và khuyến khích các cơ sở công nghiệp hoạt động có hiệu quả để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp. Triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ

PV
.
.
.