Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam - Campuchia

Thứ Sáu, 30/10/2009, 08:28
Sáng 29/10, Bộ Công an (BCA) Việt Nam đã tổ chức "Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia, Bộ Nội vụ (BNV) Vương quốc Campuchia".

Tham gia hội nghị, về phía Việt Nam có đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BCA; đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BCA cùng các đồng chí: Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Tổng Cục trưởng TCCS; Trung tướng Phạm Văn Quảng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V; Thiếu tướng Huỳnh Hữu Chiến - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Thiếu tướng Lâm Minh Chiến, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL; Đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục và Giám đốc công an 10 tỉnh có vùng biên giới giáp với Campuchia và 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Về phía Campuchia có ngài Thống tướng Em Sam An, Quốc vụ khanh BNV Vương quốc Campuchia; Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng Công an quốc gia Campuchia; Đại tướng Kirth Chantharith - Cục trưởng Cục Tham mưu; Đại tướng Kang Sokhan - Phó tổng Cục trưởng Công an quốc gia Campuchia và các tướng lĩnh đại diện các Tổng cục, Vụ cục các thành viên công an quốc gia Campuchia; đại diện lãnh đạo giám đốc Công an 10 tỉnh giáp biên với Việt Nam.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu chủ trì hội nghị.

Vùng biên nóng bỏng

Thông tin từ hội nghị cho hay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đáng lo ngại nhất là có liên quan đến mua bán và sử dụng trái phép vũ khí "nóng". Thực tế đã xảy ra một số băng tội phạm từ Campuchia xâm nhập vào Việt Nam để cướp tài sản như vụ 6 tên dùng súng khống chế cướp hơn 300 lượng vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang); vụ cướp có "hàng nóng" tại tiệm vàng Lan Anh (ngày 3/7 tại thị xã Hà Tiên, Kiên Giang); vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu ở Tây Ninh…

Kế đến là tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em. Chỉ trong 2 tháng cao điểm thực hiện đợt tấn công, trấn áp loại tội phạm này trong năm 2008, lực lượng Cảnh sát của hai nước đã phát hiện, đấu tranh 8 vụ, bắt 32 đối tượng, giải cứu 35 nạn nhân.

Về tội phạm tiêu thụ tài sản (nhiều nhất là xe gắn máy) do bị trộm, cắp tại Việt Nam rồi đưa qua biên giới tiêu thụ cũng rất phức tạp với nhiều đường dây liên kết chặt chẽ giữa đối tượng người Việt Nam và người Campuchia. Đến nay Công an các tỉnh vùng biên giới Tây Nam đã triệt phá 12 băng nhóm, bắt 43 đối tượng, song diễn biến từ thực tế cho thấy đã xuất hiện thêm nhiều băng nhóm mới hoạt động ngày càng táo bạo hơn.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình an ninh trật tự phức tạp là việc hình thành nhiều sòng bạc (casino), điểm đá gà (tính đến nay đã có 11 sòng bạc, 3 tụ điểm đá gà và 4 sòng bạc đang xây dựng gần với các cửa khẩu Việt Nam) phía bên kia biên giới. Các sòng bạc, điểm đá gà này thu hút khá nhiều người Việt Nam sang sát phạt  với mức độ cá cược lớn. Khi bị thua "cháy túi" nhiều đối tượng đã gây ra các vụ cướp để có tiền tiếp tục "nướng" vào các sòng bạc hoặc chuyển sang mua bán ma túy để gỡ gạc...

Theo báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Tổng cục Cảnh sát, BCA) thì nguồn ma túy ở Việt Nam chủ yếu từ nước ngoài đưa vào, trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia là một điểm nóng. Trong năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009, Công an 10 tỉnh của Việt Nam đã điều tra, bắt giữ 569 vụ, 1.085 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 4,76kg heroin; 395,73kg cần sa, 252 viên thuốc tân dược gây nghiện. Đồng thời phát hiện 18 điểm tập kết ma túy rồi vận chuyển vào Việt Nam theo 16 tuyến trọng điểm… nhưng xem ra kết quả khám phá này chỉ bớt đi được "phần nổi của tảng băng chìm"!.

Cùng với mua bán ma túy thì buôn lậu cũng được nhiều đại biểu tham dự hội nghị nhắc đến. Bởi lẽ trong năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009, cơ quan Công an đã bắt giữ 1.893 vụ buôn lậu (hàng hóa trị giá trên 93,5 tỷ đồng và gần 1 triệu USD); đã khởi tố 230 vụ với 257 đối tượng… Các hàng hóa buôn lậu chủ yếu là rượu ngoại, đường kính, mỹ phẩm, phụ tùng ôtô đã qua sử dụng, gỗ và thuốc lá điếu.

Lễ ký kết hợp tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Công an Vương quốc Campuchia (Ảnh: T.Phong).

Kết quả hợp tác chưa đáp ứng yêu cầu

Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng BCA Việt Nam, thực hiện theo Hiệp định hợp tác và các kế hoạch hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước đã triển khai bước đầu đã thu lợi được nhiều kết quả quan trọng góp phần kiềm chế tình hình phức tạp và hỗ trợ, phối hợp điều tra bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc phạm tội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi đặt ra hiện nay cũng như chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Nguyên nhân là do việc hợp tác còn mang tính hình thức, chưa trở thành hành động cụ thể, thiết thực để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm khu vực biên giới hai nước. Đặc biệt việc trao đổi thông tin tội phạm giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia, nhất là ở các tỉnh biên giới còn hạn chế…

Sự khác nhau về pháp luật của hai nước cũng là trở ngại trong giải quyết một số nội dung cụ thể trong đấu tranh chống buôn lậu; kiểm soát vũ khí quân dụng; điều tra, dẫn độ tội phạm. Do đó, thượng tướng cho rằng, ngoài tăng cường sự phối hợp thì trong thời gian tới, hai bên cần nghiên cứu đề xuất Chính phủ hai nước cho thành lập Văn phòng sỹ quan liên lạc Công an quốc gia Camphuchia tại Việt nam và Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Việt Nam tại Campuchia.

Đồng tình với quan điểm trên, Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng Công an quốc gia Campuchia cũng cho rằng, ngài đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai bên, song tội phạm vùng biên thì vẫn diễn ra nhiều vì vậy mà cần phải tăng cường hợp tác để hạn chế tối đa tội phạm xảy ra ở khu vực này.

Thống tướng nói, việc hai bên gặp nhau mỗi năm 1 lần như thế này là quá ít và chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ trong phòng chống tội phạm. Ngài đề xuất, nên chăng, sau hội nghị này mỗi bên sẽ lập một tổ thường trực liên lạc 24/24 giờ để kịp thời trao đổi thông tin phối hợp với nhau thì chắc chắn hiệu qủa sẽ nâng cao.

Ngài cũng cho hay, tuy hiện nay giữa Việt Nam và Campuchia chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp về hình sự, hiệp định về dẫn độ tội phạm nhưng với tư cách là Tổng cục trưởng Công an quốc gia, ngài sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tiếp nhận thông tin tội phạm (gây án ở Việt Nam, bị truy nã ở Việt Nam trốn sang Campuchia) từ phía Công an Việt Nam và tiến hành bắt giữ, giao lại cho Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước.

Nâng tầm cao mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BCA cho rằng, hợp tác quốc tế giữa các nước là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều vấn đề đặt ra không một quốc gia, dân tộc nào đơn phương có thể giải quyết được, đặc biệt đối với vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia, dân tộc phải liên kết, phối hợp với nhau mới giải quyết được trong đó có vần đề về tội phạm, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian qua, BCA Việt Nam tăng cường hợp tác với BNV và lực lượng Công an Quốc gia Campuchia và đã thu nhiều kết quả quan trọng: Làm rõ nhiều đường dây, tổ chức băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về hình sự, ma túy. Ngoài ra, trong thời gian qua, BCA Việt Nam cũng đã tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ BNV và lực lượng Công an Quốc gia Campuchia trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn cao phục vụ sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của nhân dân Campuchia.

Từ tiền đề của sự phối hợp nói trên, trong thời gian tới, BCA sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung đã cam kết và cố gắng đưa mối quan hệ hợp tác đưa mối quan hệ giữa BCA Việt Nam và BNV Vương quốc Campuchia lên tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược trong phối hợp phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước

P.Nam - M.T.Phong
.
.
.