Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Chủ Nhật, 16/03/2014, 19:38
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm giữa 2 nước, ngày 16/3, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội Vụ Vương quốc Campuchia do ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm về vấn đề này.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang đã nhiệt liệt chào mừng Ngài Sar Kheng và đoàn cán bộ cao cấp Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, 2 bên đã vui mừng nhận thấy trong thời gian qua trên cơ sở thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm giữa Chính phủ 2 nước; kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự đã được tăng cường và mang lại hiệu quả tích cực. Lực lượng Công an và Cảnh sát 2 nước đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển các chất ma túy, khám phá nhiều vụ cướp có vũ trang, bắt cóc con tin, gian lận thương mại… Góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 2 nước và đảm bảo an ninh trật tự cho tuyến biên giới giữa Việt Nam – Campuchia.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Sar Kheng trong cuộc hội đàm.

Đoàn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong cuộc hội đàm.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao công tác phối hợp của Bộ Nội Vụ Campuchia trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời bắt giữ số đối tượng phạm tội từ Việt Nam trốn sang Campuchia.

Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, ngài Sar Kheng đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định và thỏa thuận hợp tác đã kí giữa 2 nước như: Hiệp định song phương về loại trừ buôn bán phụ nữ trẻ em; Hiệp định dẫn độ tội phạm; Bản ghi nhớ về hợp tác kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất ma túy

Đức Thắng
.
.
.