Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Angola

Thứ Ba, 21/10/2014, 18:11
Chiều 21/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Angola do ngài Bộ trưởng Angelo Tavares làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi Hội đàm, về phía Bộ Công an Việt Nam có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an. Về phía Đoàn Angola có Thượng tướng Ambrosio de Lemos Freire dos Santos, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và các thành viên tham dự Đoàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Bộ trưởng Angelo Tavares với các đại biểu dự buổi Hội đàm.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, thay mặt Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Bộ trưởng Angelo Tavares và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Angola lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời khẳng định, Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng, đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Bộ trưởng Angelo Tavares và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Angola; tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Bên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Angola.

Thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Bộ trưởng Angelo Tavares đã ký kết Hiệp định hợp tác trên lĩnh vực An ninh và trật tự công cộng.

Tại buổi Hội đàm, hai Bên thống đánh giá tình hình thế giới và khu vực có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, nhất là hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến công dân hai nước…; phương hướng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Agola trong thời gian tới; đó là: Tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên viên nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu tiềm năng và xác định nội dung hợp tác thiết thực trong từng lĩnh vực công tác, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong điều tra, truy bắt tội phạm; hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt cho cán bộ làm công tác điều tra, quản lý trại giam, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý trật tự, an toàn giao thông dưới các hình thức phù hợp; phối hợp bảo vệ các cơ quan đại diện, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, doanh nhân, học sinh, sinh viên và công dân của nước này đang công tác, học tập, đầu tư và sinh sống ở nước kia; tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất đàm phán ký kết các hiệp định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác của các cơ quan chức năng hai nước…

Bộ trưởng Angelo Tavares bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam tươi đẹp, mến khách; chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã dành thời thời gian đón tiếp chân tình, nồng hậu; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; Bộ trưởng Angelo Tavares trân trọng mời Bộ trưởng Trần Đại Quang sang thăm Angola vào thời gian thích hợp. Bộ trưởng Angelo Tavares mong muốn trong thời gian tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Angola và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước…

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội... của Cộng hòa Angola trong thời gian qua. Bộ trưởng chúc mừng Angola trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ thu xếp thời gian để sớm sang thăm đất nước Angola tươi đẹp...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Bộ trưởng Angelo Tavares đã ký kết Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Angola về Hợp tác trên lĩnh vực An ninh và trật tự công cộng...

Hiếu Quỳnh - Khổng Hà
.
.
.