Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải cụ thể, tránh hình thức

Thứ Ba, 10/01/2012, 09:15
Thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang nhân dịp năm mới 2012, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương Hà Giang đã có những cách làm kịp thời và hiệu quả trong việc hưởng ứng cũng như tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đồng chí lưu ý: Mỗi cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ phải xây dựng chương trình hành động cụ thể theo nhiệm vụ chính trị được giao; chuẩn mực đạo đức, lối sống; những vấn đề nổi cộm cần giải quyết trong mỗi đơn vị, mỗi đảng viên và thời gian hoàn thành công việc đó. Phải nhấn mạnh đến tính cụ thể, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, chung chung…

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN.

Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, trong năm 2012, Hà Giang sẽ thực hiện đổi mới để thực hiện cuộc vận động trên một số lĩnh vực công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền như: đánh giá cán bộ thông qua dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới công tác điều hành của cấp ủy; tăng cường đi công tác cơ sở; công khai công tác qui hoạch cán bộ để nhân dân giám sát, tránh chạy chức, chạy quyền; gửi cán bộ đi đào tạo sau đại học, phấn đấu có từ 5-10% cán bộ cấp ủy các cấp có trình độ từ cao học trở lên.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đồng chí Đinh Thế Huynh nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tết cho đồng bào, bà con các dân tộc trong tỉnh; công tác triển khai nhiệm vụ trực ban, trực chiến tại các đơn vị Công an, Bộ đội, Bộ đội Biên phòng; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình nghèo, cán bộ lão thành trên địa bàn

PV
.
.
.