Hoàn thành tốt vai trò cầu nối, sứ giả của Việt Nam tại Australia

Thứ Hai, 14/09/2015, 19:39
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều tối 14/9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tích đạt được của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thời gian qua cũng như của cộng đồng người Việt tại Australia có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt, đóng góp tích cực vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về quê hương đất nước, luôn chung vai sát cánh cùng đồng bào trong nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thông báo một số tình hình, kết quả nổi bật của đất nước trong thời gian qua, khẳng định mặc dù bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp song bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát tốt lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Bộ trưởng Trần Đại Quang nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Ảnh: Trí Trung.

Bộ trưởng cũng vui mừng thông báo, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng, Nhà nước ta đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp to lớn của CAND trong sự  nghiệp cách mạng.

Bộ trưởng chỉ rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam ở Australia nói riêng, khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con hòa nhập xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia đã quán triệt, vận dụng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, làm tốt nhiệm vụ giữ vai trò cầu nối trong quan hệ ngoại giao hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh- quốc phòng, khoa học-kỹ thuật…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới kiều bào ta ở Australia cũng như tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ đồng bào trong học tập, làm ăn, sinh sống.

“Tôi mong rằng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, tạo điều kiện để bà con người Việt tại Australia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp của nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, có những hành động thiết thực hướng về quê hương, đất nước” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh. 

Đăng Minh - Trí Trung
.
.
.