Hỗ trợ hạt giống cho 22 địa phương bị thiệt hại do bão

Thứ Sáu, 21/10/2011, 19:35
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 110 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố khắc phục thiệt hại do bão số 4 và số 5.

22 tỉnh, thành phố được hỗ trợ hạt giống rau gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình khó khăn, thiệt hại ở địa phương đó. Thủ tướng yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Lực lượng Công an tham gia chống lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 4, số 5 và đợt mưa lũ đầu tháng 10, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã bị ngập trên 90.000 ha lúa Hè Thu, lúa Mùa và rau màu vụ Đông 2011. Với những diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết như hiện nay, nhiều diện tích lúa Mùa và rau màu vụ Đông 2011 có thể bị mất và giảm năng suất, làm ảnh hưởng tới đời sống của nhiều hộ nông dân; đặc biệt là khả năng thiếu giống cây trồng để triển khai sản xuất vụ Đông muộn và vụ Đông Xuân 2011-2012.

Vì vậy, việc hỗ trợ hạt giống rau cho các tỉnh nhằm giúp các địa phương giảm bớt khó khăn, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông muộn và vụ Đông - Xuân 2011-2012 bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra

Thanh Tùng
.
.
.