Hai "điểm nóng" của giáo dục đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Ba, 25/11/2008, 03:00
Ngày 24/11, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị giao ban lần I năm học 2008-2009 cho 12 Sở GD&ĐT khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vùng 6. Số lượng học sinh bỏ học tại ĐBSCL vẫn còn khá cao cũng như việc kiên cố hóa trường lớp tại các trường ở địa bàn là 2 "điểm nóng" được bàn thảo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã thừa nhận rất thẳng thắn khi phát biểu tại hội thảo: "Căn cứ theo số liệu hằng năm, tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm khoảng 6%, trong khi năm nay chỉ mới thống kê ở những tháng đầu năm, học sinh bỏ học đã chiếm 4,43%".

Các tỉnh có tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao ở cả 3 cấp học, cao nhất: Cà Mau (18,67%), An Giang (14,34%), Bạc Liêu (13,23%), Hậu Giang (10,19%)… Những lý do học sinh ĐBSCL bỏ học vẫn là do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không quan tâm cho con em học tập, nghỉ học để đi làm…

Bên cạnh đó, do tình hình kinh tế khó khăn của ĐBSCL, vấn đề kiên cố hóa trường lớp cũng là điểm nóng được các tỉnh ý kiến lên Bộ GD&ĐT. Các Sở GD&ĐT hiện nay cực kỳ "đau đầu" là phòng học tạm thời, phòng học ca ba còn tồn tại rất nhiều.

Theo "Bản tổng hợp tình hình thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012", Bộ GD&ĐT đã duyệt tất cả 18.775 phòng học cho ĐBSCL. Ngân sách cấp cho ĐBSCL cũng là số tiền cao nhất so với các vùng khác. Tuy vậy, đến ngày 15/10, chỉ mới có 1.633 phòng học được triển khai xây dựng và 2.817 phòng học đang làm thủ tục đầu tư xây dựng. Việc giải ngân kinh phí cũng chỉ mới được làm tốt tại An Giang, Tiền Giang và Sóc Trăng.

Theo đề án của Bộ GD&ĐT, Trung ương sẽ cấp một phần lớn vốn cho các tỉnh thực hiện việc kiên cố hóa trường lớp, còn lại là trách nhiệm của các địa phương (đa phần là tiền lấy từ xổ số kiến thiết tỉnh). Tuy vậy, đa số Sở GD&ĐT đều than khó vì… nguồn vốn được chia ra cho nhiều ngành khác chứ không đơn thuần ngành Giáo dục.

Đại diện Sở GD&ĐT An Giang đề nghị giao cho Sở GD&ĐT địa phương nắm người và nắm quyền, qua đó thực hiện tốt hơn việc kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế việc học sinh bỏ học…

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân: "Kiên cố hóa trường lớp, Bộ sẽ có văn bản là ngoài nguồn vốn TW, các Sở GD&ĐT còn cần rất nhiều nguồn vốn địa phương, yêu cầu các địa phương chú ý. Tiền xổ số kiến thiết, chính thức sẽ có một Phó Thủ tướng hoặc chính Thủ tướng ký văn bản dùng tiền này để cấp cho giáo dục và y tế"

H.Nga - Đ.Khoa
.
.
.