Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 06/08/2014, 18:42
Theo Thành uỷ Hải Phòng, từ đầu năm đến nay,  cơ quan chức năng liên quan đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vô hiệu hóa các hoạt động chống đối, thù địch.

Trong đó, lực lượng Công an thành phố (CATP) đã phát hiện 409 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 304 vụ, đấu tranh với tội phạm ma túy đã phát hiện 256 vụ, bắt giữ 458 đối tượng, thu 1,303kg heroin, 12,367kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí, tang vật khác của tội phạm…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Hải Phòng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; tuyên truyền, xây dựng thể chế, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm. Ban thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 12 địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần bổ sung hoàn thiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan chức năng đã thực hiện 45 cuộc thanh tra hành chính, 1.001 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục giải quyết 10 vụ với 19 bị can, khởi tố mới 3 vụ, xét xử 4 vụ với 8 bị cáo về các tội tham nhũng…

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành, để công tác nội chính và phòng chống tham nhũng hiệu quả, các cơ quan chức năng cần tập trung khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, cơ bản là: rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Một lưu ý khác, các cấp uỷ, chính quyền cần phải hạn chế phát sinh các điểm nóng; chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm; hoàn thiện các văn bản về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý sai phạm từ cơ sở…

Tại cuộc họp chuyên đề về phòng chống tham nhũng diễn ra hôm 5/8/2014, Bí thư Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn nữa về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, phân định rõ người, rõ trách nhiệm, chủ động và quyết tâm trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc, phải tập trung xây dựng mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nội chính, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu... Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tập trung xử lý dứt điểm những vụ án tham nhũng đã được Ban chỉ đạo TW kết luận

L.M.T.
.
.
.