Hạ thủy tàu Cảnh Sát biển 8002

Thứ Bảy, 04/10/2014, 17:12
Sáng 4/10 tại Nhà máy đóng tàu X50 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ hạ thủy và đưa vào sử dụng tàu Cảnh sát biển hiện đại mang số hiệu CSB 8002.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và lãnh đạo TP Đà Nẵng… đã đến dự và nhấn nút hạ thủy con tàu này.

Tàu CSB 8002 sẵn sàng hạ thủy.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chúc mừng lực lượng Cảnh Sát biển có thêm phương tiện hiện đại.

Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Thu trao tặng 100 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát Biển.

Tàu CSB 8002 được thiết kế theo mẫu DN 2000 như các tàu CSB 8001 và 8003 đang hoạt động trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có chiều dài 90m, chiều rộng lớn nhất 14m, lượng chiếm nước 2.400 tấn; trang bị 4 động cơ diesel với tổng công suất máy 8.960kW; vận tốc lớn nhất 21 hải lý/giờ, khả năng chịu sóng cấp 9 và gió cấp 12, thời gian hoạt động trên biển liên tục 40 ngày đêm. Tàu có sân đỗ cho trực thăng, được trang bị 2 xuồng cao tốc và các thiết bị cứu nạn, cứu sinh. Trên tàu còn có khu vực y tế với 1 bàn mổ, 12 giường điều trị…

Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn nút phát lệnh hạ thủy tàu CSB 8002.

Tàu CSB 8002 đang từ từ tiếp nước.

Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu cho biết: Tàu CSB 8002 là dạng tàu có thiết kế tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Con tàu hiện đại này sẽ là “cánh chim bồ câu trắng” trên biển, thực hiện chức năng nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2.200 tấn; thực hiện nhiệm vụ chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo

Thân Lai
.
.
.