Hà Nội long trọng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thứ Bảy, 09/02/2019, 12:36
Sáng 9-2-2019 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Lễ hội kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) và đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Gò Đống Đa” được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng;  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đại biểu các ban, bộ ngành, địa phương...

Buổi lễ bắt đầu với phần rước kiệu của Hoàng đế Quang Trung.

Lễ kỷ niệm bắt đầu với phần rước kiệu Hoàng đế Quang Trung, sau đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu và đông đảo nhân dân Thủ đô, du khách thập phương về dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của “Người anh hùng áo vải” cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn.

Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức để kỷ niệm chiến thắng của quân xâm lược Mãn Thanh năm 1789.
Các vị bô lão thành kính thắp hương dưới chân tượng đài Hoàng đế Quang Trung. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu bật ý nghĩa to lớn của chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa quét sạch quân xâm lực Mãn Thanh của nghĩa quân Tây Sơn đã giữ vững độc lập dân tộc, điểm một nét son vào lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua của dân tộc...

Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức vào mồng 5 tháng giêng hàng năm, thu hút rất đông người dân địa phương và du khách các nơi tới dự.

Trong năm nay, tại dịp lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019, lại càng có ý nghĩa hơn, di tích Gò Đống Đa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô...

Lễ hội Gò Đống Đa xuân Kỷ Hợi 2019 càng có ý nghĩa hơn khi 
vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Tại buổi lễ kỷ niệm còn có phần biểu diễn tái hiện lai chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn 230 năm trước.
Lễ kỷ niệm còn có một triển lãm nhỏ nhân 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
Khu vực Gò đống đa nơi có bia đá khắc lời hịch của Hoàng đế Quang Trung
thu hút khá nhiều du khách.
Nhìn chung lễ hội năm nay diễn ra trong trật tự và an toàn.
Bình Nguyễn
.
.
.