Hà Nội kỷ niệm Quốc tế Lao động và chiến thắng 30-4

Thứ Tư, 29/04/2009, 10:01
Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ Mít tinh kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2009) và kỷ niệm 123 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2009).

Tới dự lễ Mít tinh có đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN; đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Về phía TP Hà Nội có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng cùng nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Trong bài diễn văn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1886 và quá trình đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc ta để có được thắng lợi của ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, cách đây 34 năm, cuộc chiến tranh cách mạng nhằm bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã toàn thắng. Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang sử hào hùng nhất, như biểu tượng đẹp nhất về sự toàn thắng của tinh thần yêu nước, khát vọng tự do, của chính nghĩa và tinh thần đoàn kết dân tộc. "Mốc son 30/4/1975 cũng mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - đất nước đã thống nhất, nhân dân đã được tự do cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu, từng bước đưa đất nước ta hòa nhập vào con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng, dân chủ, văn minh", Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định.

 Tại diễn đàn này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm mang sức lực, trí tuệ và tài năng xây dựng Thủ đô.

Cũng tại lễ mít tinh, ông Nguyễn Văn Hiệu, cựu chiến binh, đại diện cho đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô đã hứa với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP sẽ phát huy truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc, và luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, không ngừng phấn đấu để góp phần đưa đất nước tiến lên ngày càng giàu đẹp

N.Yến
.
.
.