Hà Nội khẩn trương hoàn thành 5 dự án giao thông trọng điểm

Chủ Nhật, 05/07/2020, 15:50
Ngày 5/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đi kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công tại 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Tại dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (mở rộng đường vành đai 3), ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ nội thành đi sân bay Nội Bài và kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc với các tỉnh phía Nam.

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng cho hệ thống giao thông Thủ đô, từng bước hoàn thiện đường Vành đai 3 theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đồng thời tạo được mặt bằng để Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư tuyến cầu cạn trên cao đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long.

Kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội khẩn trương thi công, hoàn thiện toàn bộ phần đi bằng (dưới mặt đất) theo quy hoạch trong tháng 9. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư phần dự án đường bộ trên cao) để hoàn thiện toàn bộ tuyến vào ngày 10-10, nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. 

Đối với phần kinh phí tiết kiệm được từ dự án này do đẩy nhanh tiến độ thi công, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án cần chủ động làm việc với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan chức năng của thành phố để xây dựng dự án đầu tư hầm chui qua đường Hoàng Quốc Việt.

Một số công trình, hạng mục quan trọng sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Tại dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường vành đai 2,5), Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công cùng với tập trung đẩy nhanh tiến độ phần cầu vượt. 

Đặc biệt, song song với việc triển khai hạng mục chính cần triển khai ngay việc chỉnh trang, cải tạo vỉa hè, lòng đường, trồng cây xanh khu vực dự án, vệ sinh công nghiệp để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đồng chí cũng yêu cầu toàn bộ dự án này hoàn thành vào dịp 2-9.

Tại dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu quận Đống Đa và Hai Bà Trưng tập trung giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công. 

Riêng đối với đoạn đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng, Bí thư Thành ủy chốt tiến độ xong vào 2-9; toàn bộ phần đi bằng, từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng hoàn thành trước 30-12; toàn bộ dự án (phần đi bằng mở rộng theo quy hoạch và phần đường bộ trên cao) hoàn thành cuối năm 2021.

Thị sát tại 2 dự án trọng điểm còn lại là dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3; dự án đầu tư, xây dựng, hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Bí thư Thành ủy cùng Chủ tịch UBND TP đều yêu cầu trong quá trình thi công, hoàn thiện dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn lao động, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của các công trình. 

Cùng với đó, cần đầu tư đồng bộ từ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè... phấn đấu hoàn thành trong tháng 9-2020 để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII cũng như Đại hội XIII của Đảng. 



T.Linh
.
.
.