Hà Nam chú trọng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ cơ quan, DN

Thứ Sáu, 04/03/2011, 08:50
Sáng 3/3, UBND tỉnh Hà Nam đã tổng kết công tác bảo vệ nội bộ cơ quan, doanh nghiệp năm 2010 và triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2011. Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2011, Công an tỉnh Hà Nam đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương thành tích của Công an Hà Nam cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp trong năm qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh Hà Nam phải quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong năm 2011. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu cho các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ bí mật Nhà nước… Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm nguy hiểm có tổ chức, các tai, tệ nạn xã hội, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt và chủ động, sáng tạo phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để làm tốt các nhiệm vụ trên, trước hết cần quan tâm xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh

Sơn Xuyến
.
.
.