Giấy cư trú của Trung Quốc ở Hoàng Sa là vô giá trị

Thứ Năm, 18/07/2013, 23:39
Đây là lời khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị trong cuộc họp báo chiều 18/7 khi được hỏi về việc Trung Quốc cấp phát giấy chứng minh nhân dân và giấy cư trú đợt đầu cho người dân ở cái gọi là "TP Tam Sa" mà thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đồng chí Lương Thanh Nghị cho hay, lập trường của Việt Nam về cái gọi là “TP Tam Sa” đã được nói rõ nhiều lần và việc cấp phát giấy này là vô giá trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: "Hành động trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và là vô giá trị".

Trước đó, mạng Nhân dân của Trung Quốc đưa tin, hôm 17/7, chính quyền Trung Quốc tổ chức lễ cấp phát giấy chứng minh nhân dân và giấy cư trú đợt đầu cho người dân ở cái gọi là “TP Tam Sa”. Trong đợt cấp phát lần này có 10 giấy chứng minh cho cư dân sống tại đây và 68 giấy cư trú dành cho nhân khẩu lưu động

H.C.
.
.
.