Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

Giám sát công tác tại tiếp công dân của Trung ương tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 08/08/2014, 19:13
Ngày 8/8/2014, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Kim Hồng đã chủ trì buổi giám sát tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.

Phó Ban Tiếp công dân Trung ương ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: 3 cơ quan Ban Dân nguyện của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, với 10 cán bộ thường trực tiếp công dân từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2013, đã tiếp 15.915 lượt công dân với 5.270 vụ việc. Tình hình khiếu nại khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp và bức xúc ở nhiều nơi, có lúc, có nơi đặc biệt phức tạp, gay gắt như các vụ việc của tiểu thương 3 chợ: Long Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân (Đồng Nai), khiếu nại việc thu hồi, bồi thường dự án hồ chứa nước Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), KCN Long Giang (Tiền Giang), Bến Tre…

Để đánh giá đúng thực chất trách nhiệm và chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì cần thanh tra trách nhiệm người đứng đầu như Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành ngày 6/8/2014.

Cùng ngày, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cục III, Ban Tiếp công dân Trung ương về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 7 tháng đầu năm địa bàn 20 tỉnh thành phía Nam.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì buổi làm việc.

7 tháng đầu năm tại phía Nam đã triển khai 917 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 477 cuộc, tiến hành gần 36.000 cuộc thanh tra chuyên ngành, đã tiếp hơn 54.000 lượt công dân, tiếp nhận hơn 23.000 đơn khiếu nại, tố cáo. Riêng 90 vụ việc được Thủ tướng Chính phủ giao, Cục III đã hoàn thành báo cáo 55 vụ

Hoàng Châu
.
.
.