Giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng tồn đọng
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Cần Thơ trong công tác đấu tranh PCTN.
Đồng chí cho rằng, qua kiểm tra tại 4 cơ quan tư pháp và 2 địa phương của thành phố cho thấy, công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan này có tiến bộ, có sự chủ động, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế, như: quan điểm về áp dụng pháp luật trong điều tra, tố tụng của các cơ quan tố tụng chưa được thống nhất, do đó dẫn đến chứng cứ chưa chặt chẽ và giải quyết một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, trả hồ sơ điều tra lại nhiều lần; chưa đánh giá đúng tính chất phạm tội của tội phạm tham nhũng ở một số vụ án được dư luận quan tâm; việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra còn chậm; công tác quản lý cán bộ một số nơi chưa sâu sát dẫn đến cán bộ vi phạm; các cơ quan, đơn vị tự mình phát hiện tham nhũng trong cơ quan còn ít…
Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan tố tụng tăng cường công tác phối hợp để giải quyết tốt các vụ án còn tồn đọng; thường xuyên yêu cầu các cơ quan này phải có báo cáo để phân tích và chỉ đạo. Riêng các cơ quan tố tụng, thanh tra cũng phải nghiêm túc kiểm điểm lại những tồn tại để giải quyết tốt hơn các vụ án tham nhũng.
Bên cạnh đó, Cần Thơ cần chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của kiểm sát viên, điều tra viên, để nâng cao chất lượng xét xử đúng người, đúng tội…
Cũng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, các thành viên Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTN cũng nêu lên quan điểm của mình đối với một số vụ án tham nhũng phức tạp, nghiêm trọng được dư luận quan tâm trên địa bàn thành phố, như: Vụ đưa và nhận hối lộ tại Phòng Hành chính-Tư pháp (Sở Tư pháp); vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Vĩnh Thạnh…