Giải bóng bàn mở rộng Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an

Chủ Nhật, 18/05/2008, 11:35
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng bàn mở rộng Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Thành phần tham dự giải năm nay gồm các nhà báo, cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an và một số cơ quan báo chí trong lực lượng Công an nhân dân.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã tới dự Lễ khai mạc cùng các vận động viên thuộc các đơn vị báo chí của lực lượng Công an nhân dân, và các đồng chí là nhà báo, hội viên Hội Nhà báo đã tới để cổ vũ nhiệt tình cho giải.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đông, Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an nhấn mạnh: "Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tổ chức giải bóng bàn mở rộng năm 2008 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, 83 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sự giao lưu giữa các nhà báo, hội viên trong Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Giải đấu này không chỉ là cuộc gặp gỡ để giao lưu về bóng bàn, mà còn là dịp để các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo trao đổi thêm về công tác làm báo, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển báo chí trong lực lượng Công an nhân dân".

Tham dự Giải bóng bàn Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an mở rộng năm 2008 có 4 Chi hội tham dự là: Chi hội Báo Công an nhân dân (2 đội), Chi hội Phát thanh- Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc, Chi hội Tạp chí Công an nhân dân (2 đội) và Chi hội Báo Công an TP Hồ Chí Minh, thi đấu ở hai nội dung: đồng đội nam và đơn nam.

So với Giải bóng bàn Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an của những năm trước, nét mới trong giải năm nay là chất lượng các tay vợt đã có sự tiến bộ hơn. Và đặc biệt, các cổ động viên đã cổ vũ với tinh thần rất vô tư đối với các vận động viên.

Sau một ngày đua tranh sôi nổi, chiều 17/5, Giải bóng bàn mở rộng Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã kết thúc.

Ở nội dung đồng đội nam, Chi hội Báo CAND 1 giành Huy chương vàng. Chi hội Phát thanh - Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc đoạt Huy chương bạc. Chi hội Báo CAND 2 và Chi hội Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đồng Huy chương đồng.

Ở nội dung đơn nam, Huy chương vàng thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Hưng, Chi hội Báo CAND 1; Huy chương bạc thuộc về VĐV Đoàn Xuân Tuyến, Chi hội Báo Công an TP Hồ Chí Minh, hai VĐV Nguyễn Tất Chi, chi hội Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và VĐV Nguyễn Bá Hoàng Lưu, Chi hội Báo Công an TP Hồ Chí Minh cùng đoạt Huy chương đồng

Nguyễn Phương
.
.
.