Đồng chí Trương Tấn Sang tiếp Thị trưởng thành phố Ô-sa-ca, Nhật Bản

Chủ Nhật, 10/07/2011, 11:30
Ngày 9/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thân mật tiếp ông Ku-ni-ô Hi-ra-mat-chu, Thị trưởng thành phố Ô-sa-ca, Nhật Bản.

Ông Hi-ra-mat-chu chân thành cảm ơn nhân dân và Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân và Chính phủ Nhật Bản vượt qua giai đoạn khó khăn, khắc phục các hậu quả của thảm họa động đất, sóng thần; nhấn mạnh, trong thời gian qua, mối giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam với thành phố Ô-sa-ca và vùng Kan-sai, khu vực có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và gần gũi với Việt Nam về địa lý và lịch sử không ngừng gia tăng; khẳng định quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Ô-sa-ca và TP Hồ Chí Minh đã phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; cam kết thành phố Ô-sa-ca sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu, tăng cường hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ sung cho nhau.

Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh những đóng góp tích cực của Thị trưởng Hi-ra-mat-chu vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian qua; đánh giá cao sự phát triển hết sức năng động về kinh tế - xã hội và văn hóa của thành phố Ô-sa-ca, trung tâm quan trọng về thương mại, công nghiệp, hải cảng của Nhật Bản và của vùng Kan-sai; khẳng định việc thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản; hoan nghênh việc mở rộng hợp tác giữa thành phố Ô-sa-ca với TP Hồ Chí Minh trên cơ sở khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển giữa hai địa phương; đề nghị lãnh đạo thành phố Ô-sa-ca khuyến khích và có chính sách hỗ trợ cần thiết để các doanh nghiệp Nhật Bản, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng hoạt động và gia tăng đầu tư vào Việt Nam, gắn với việc chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác về giáo dục, khoa học, đào tạo nhân lực, giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, du lịch…

PV (Theo TTXVN)
.
.
.