Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt (Cần Thơ)

Thứ Năm, 26/06/2014, 16:28
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, chiều 26/6, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; bà Trần Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã đến tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Thốt Nốt đã nghe đại diện Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Vấn đề mà cử tri quận Thốt Nốt quan tâm nhất vẫn là tình hình Biển Đông hiện nay. Cử tri bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những tuyên bố của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thăm hỏi các vị chức sắc tôn giáo quận Thốt Nốt.

Cử tri cũng đánh giá cao trong Kỳ họp thứ 7 vừa qua Quốc hội đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, nhất là sửa đổi, bổ sung một số luật sát với thực tế tình hình hiện nay của đất nước. Cử tri đề nghị nâng cao chất lượng trả lời chất vấn của các bộ, ngành liên quan; Đảng, Nhà nước, Chính Phủ ta cần quan tâm việc chống tham nhũng hữu hiệu hơn, mạnh dạn phê bình để nâng cao vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Cử tri quận Thốt Nốt đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, đồng chí Lê Hồng Anh hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến đóng‎ góp, kiến nghị thẳng thắn, chân thành, tâm huyết của cử tri, đồng thời thông báo một số nét cơ bản về tình hình trong nước, tình hình Biển Đông; tình hình phát triển KT-XH của đất nước 6 tháng đầu năm 2014.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ cần có giải pháp giúp nông dân tiêu thụ nông sản với giá ổn định; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho người dân nông thôn, nhằm giảm thiểu TNGT…

Văn Đức
.
.
.