Đồng chí Hoàng Tùng qua đời

Thứ Sáu, 02/07/2010, 08:16
Lễ viếng đồng chí Hoàng Tùng bắt đầu từ 8h, thứ sáu, ngày 2/7/2010 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào lúc 12h45' cùng ngày. Lễ an táng đồng chí Hoàng Tùng tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Hoàng Tùng
Tên khai sinh: Trần Khánh Thọ

Sinh ngày 14/01/1920, tại xã Nhân Hòa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Bí thư Trung ương Đảng khóa V, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Khu ủy Tả ngạn Sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật, đại biểu Quốc hội các khoá III, IV, V, VI, VII.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác; được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương It-xa-la hạng nhất.

Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 15h20' ngày 29/6/2010 (tức ngày 18 tháng 5 năm Canh Dần), hưởng thọ 91 tuổi. Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Hoàng Tùng theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

* Ban tang lễ đồng chí Hoàng Tùng, do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban.

* Linh cữu đồng chí Hoàng Tùng quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 8h, thứ sáu, ngày 2/7/2010 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào lúc 12h45' cùng ngày. Lễ an táng đồng chí Hoàng Tùng tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

.
.
.