Đồng Nai: Phần lớn các vụ án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan

Thứ Tư, 07/07/2010, 15:49
Nửa năm đầu 2010, Tòa án các cấp ở Đồng Nai giải quyết được 4.106 vụ án; nhưng có 156 vụ bị hủy và sửa, trong đó có 140 vụ do lỗi chủ quan của thẩm phán, của Hội đồng xét xử.

Trong những nguyên nhân dẫn đến án bị hủy và sửa là một số thẩm phán trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh trong đánh giá, nhận định án. Ngoài ra, một số vụ án do vi phạm tố tụng, thu thập chứng cứ không đầy đủ nên kết quả xét xử án thường bị hủy, sửa ở phiên phúc thẩm.

Việc quá tải trong xét xử (bình quân mỗi tháng một thẩm phán xét xử 7 vụ án) cũng được xem là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng án bị hủy, sửa. Được biết, mỗi năm tòa án các cấp ở Đồng Nai thụ lý và giải quyết trên 10.000 vụ án, vụ việc (đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau TP HCM và Hà Nội); trong khi đó, đội ngũ thẩm phán chỉ có 100 người.

Tại Tòa án TP Biên Hòa, khi được tăng thẩm quyền xét xử được bổ sung thêm một số thẩm phán; nhưng TP Biên Hòa hiện có khoảng 800.000 dân (tính cả những người tạm trú dài hạn), nên lượng án phải giải quyết của Tòa án TP Biên Hòa khá lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Tòa án các cấp ở Đồng Nai đã thụ lý 219 vụ án về "vi phạm các quy định về giao thông…", tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2009; nhóm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là 37 vụ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2009...

Bên cạnh đó, các loại án dân sự cũng gia tăng, nhiều nhất là tranh chấp đất đai, trong 1.756 vụ việc dân sự được Tòa án các cấp ở Đồng Nai thụ lý 6 tháng đầu năm 2010 có trên 1.000 vụ có liên quan đến đất đai (chiếm 60% các vụ án dân sự). Loại án này rất phức tạp, mất khá nhiều thời gian để xác minh, truy tìm chứng cứ, nguồn gốc; mặt khác không ít vụ tranh chấp là người thân trong gia đình, dòng họ nên việc giải quyết càng trở nên khó khăn

Thu Thảo
.
.
.