Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 2, TP HCM nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Thứ Bảy, 17/05/2008, 16:01

Đại tá Lê Đông Phong - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao Huân chương Chiến công hạng Ba dành cho tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 2, TP HCM và Thiếu tá Nguyễn Duy Định - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy.

Ngày 16/5, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và sơ kết 1 năm cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Kết quả thực hiện các phong trào này đã nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sỹ, các bộ phận nghiệp vụ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân đã có cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân khen ngợi.

Từ năm 2003 - 2007, nhiều đơn vị điển hình, hàng trăm lượt cá nhân cán bộ, chiến sỹ Công an quận 2 đã nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh… về thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Trong hội nghị, sau khi công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Đông Phong - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh gắn Huân chương Chiến công hạng Ba dành cho tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Thiếu tá Nguyễn Duy Định - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy.

Được biết, trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, Thiếu tá Định đã cùng cán bộ, chiến sỹ trong Đội xác lập, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép các chất ma túy, đặc biệt là Chuyên án 407E bắt 7 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp, trong đó Lương Ngọc Lập cũng một mắt xích quan trọng trong đường dây 500 bánh heroin của Nguyễn Thị Thơm (bị bắt năm 2005).

Nhân dịp này, Trung tá Võ Văn Trai - Phó trưởng Công an quận 2 cũng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Phạm Kiều
.
.
.