Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP làm việc tại TP Hà Nội

Thứ Hai, 17/12/2012, 06:18
Ngày 16/12, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại TP Hà Nội về tình hình kết quả 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm (PCTP) thời gian tới, TP Hà Nội cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác PCTP; trong đó, nhấn mạnh công tác phòng ngừa tội phạm từ cơ sở…

Đánh giá cao những kết quả toàn diện của TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những kết quả trong phòng chống tội phạm của Hà Nội rất đáng khích lệ, tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt hơn 74% là cao hơn so với nhiều địa phương khác. Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 48, tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, góp phần vào ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Phó Thủ tướng cũng đồng ý việc cần thiết mở rộng lực lượng 141, 142, đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thực hiện những chuyên đề đặc biệt trong đấu tranh PCTP để đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết…

Trần Xuân
.
.
.