Đoàn công tác số 3 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Ba, 10/09/2013, 11:05
Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 05/8/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ TW) về phòng, chống tham nhũng, ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 03 của BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) để công bố nội dung, chương trình làm việc của Đoàn.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TW về PCTN, Trưởng Đoàn công tác số 03 cùng các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã công bố nội dung, chương trình làm việc của Đoàn; đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm khi làm việc tại Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang nhất trí cao với nội dung, chương trình làm việc của Đoàn công tác khi làm việc với Đảng ủy CATW và các đơn vị chức năng của Bộ Công an được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đồng thời nhấn mạnh việc phát hiện, khởi tố, điều tra, và đề nghị truy tố các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp luôn được Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo chặt chẽ với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Sau khi làm việc với Đảng ủy CATW, Đoàn công tác sẽ làm việc trực tiếp với một số đơn vị chức năng, trên cơ sở đó, Đoàn công tác sẽ đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả thực hiện việc khởi tố, điều tra và đề nghị truy tố các vụ án tham nhũng do Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền….

Việt Hưng
.
.
.