Đoàn công tác của Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Lạng Sơn

Chủ Nhật, 18/11/2012, 10:45
Ngày 17/11, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau 2 năm triển khai Chỉ thị 03, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một phong trào sâu rộng. Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo; nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng và niêm yết chuẩn mực đạo đức tại những nơi trang trọng để mọi người ghi nhớ, tự giác thực hiện, để nhân dân giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của tỉnh Lạng Sơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nghiêm túc, khẩn trương, gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền phong phú, đa dạng và hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng rõ rệt, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục và thiết thực.

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền và quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 03-CT/TW tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền những cách làm tốt, làm hay, những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ để phổ biến và nhân rộng

PV (Theo TTXVN)
.
.
.