Đỉnh cao chói lọi về sự toàn thắng

Thứ Hai, 29/04/2013, 23:55
Ngày 29/4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 38 Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), 127 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2013) tại Hội trường thành phố.

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, UVBCT; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Thanh Hải, UVBCT, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Hoàng Quân, UVTƯĐ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ VNAH, các đồng chí nguyên là tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân đã cùng các đại biểu ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí khẳng định: Dấu ấn lịch sử ngày 30/4, đại thắng mùa xuân năm 1975 là đỉnh cao chói lọi về sự toàn thắng, kết thúc vẻ vang hai cuộc kháng chiến thần thánh suốt 30 năm, chấm dứt ách thống trị kéo dài 117 năm của chủ nghĩa thực dân – đế quốc, hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, mang lại hòa bình, độc lập cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước với mục tiêu ấm no, hạnh phúc cho nhân dân...

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện các gia đình liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định cùng miền Nam “thành đồng Tổ quốc” là nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mở màn và cũng là nơi kết thúc cuộc chiến, liên tục đấu tranh kiên cường, bất khuất. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào thành phố kiên cường chiến đấu không tiếc máu xương ngay giữa hang ổ của kẻ thù...

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thành phố được giải phóng, non sông thu về một mối, đó là thắng lợi của niềm tin, của công lý, là thành quả đấu tranh gian khổ, lâu dài với bao hy sinh mất mát của quân và dân cả nước, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.

Càng tự hào về thành quả vĩ đại của cách mạng, chúng ta càng khắc cốt ghi tâm công lao, xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, bao chàng trai, cô gái đã cống hiện trọn tuổi thanh xuân, góp phần làm cho Tổ quốc hôm nay thêm rạng rỡ...

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố càng ra sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á, góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức lễ truy tặng, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn quyết tử 950 thuộc Đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn; Đảng bộ, chính quyền nhân dân phường 11, quận Tân Bình (nguyên là “lõm chính trị” Bảy Hiền) và 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trao tặng, truy tặng Huân chương Độc lập hạng II cho 1 cá nhân, Huân chương Độc lập hạng II cho 1 tập thể, 1 cá nhân và Huân chương Lao động hạng I cho 2 tập thể, 1 cá nhân

Ngọc Nguyễn
.
.
.