Đi taxi “chôm” xe máy

Thứ Năm, 18/10/2007, 10:16
Minh “chạch” cùng đồng bọn mang theo kìm cộng lực và vam phá khoá xe máy, sử dụng xe ô tô 4 chỗ ngồi của hãng taxi Mai Linh, chạy khắp các con đường trong thành phố Hà Tĩnh nhằm mục đích quan sát sơ hở của các hộ dân 2 bên đường để trộm tài sản...

TAND TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử lưu động vụ án: Nguyễn Văn Minh cùng đồng bọn dùng xe taxi để trộm cắp tài sn theo quy định tại điều 138 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Tĩnh thì 4 tên: Nguyễn Văn Minh, (tự Minh “chạch”) 25 tuổi, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh; Nguyễn Kim Sơn, 24 tuổi trú tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà; Nguyễn Văn Khánh, 24 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh và Hồ Quốc Minh, 25 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản.

Bản cáo trạng nêu rõ: Khoảng 22h30’ ngày 3/7/2007, Minh “chạch” cùng đồng bọn mang theo kìm cộng lực và vam phá khoá xe máy, sử dụng xe ô tô 4 chỗ ngồi của hãng taxi Mai Linh BKS 38H-7042 do Hồ Quốc Minh điều khiển, chạy khắp các con đường trong thành phố Hà Tĩnh nhằm mục đích quan sát sơ hở của các hộ dân 2 bên đường để trộm tài sản.

Đến 1h ngày 4/7/2007, phát hiện thấy gia chủ ở số nhà 39 đường Đồng Quế  - TP Hà Tĩnh để xe máy ở ngoài sân, Minh “chạch” bảo đồng bọn ngồi lại trên xe còn mình xách kìm cộng lực xuống cắt khoá cổng, rồi dùng vam phá khoá 2 xe máy Wave .

Tuy nhiên, khi đang phá khoá xe máy, Minh “chạch” đã bị hàng xóm của gia đình bị hại phát hiện, hô hoán nên y đã lên xe cùng đồng bọn bỏ chạy.

Không thành công trong vụ trộm ở số nhà 39 đường Đồng Quế, cả 4 tên cùng đến gây án ở khách sạn Hoàng Đô ở phường Trần Phú - thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, Minh “chạch” đã trèo tường rào vào trong khuôn viên khách sạn, đến nhà để xe dùng vam phá khoá điện 2 xe máy BKS: 38H6-7665 và 38F6-1303.

Thực hiện xong, y đi ra dùng kìm cộng lực cắt khoá cổng chính khách sạn, rồi gọi Nguyễn Văn Khánh cùng vào dắt 2 chiếc xe máy nói trên. Sau đó bọn chúng đưa lên huyện Hưng Khê, tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ được tổng cộng 6.570.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra và hành vi phạm tội, chiểu theo quy định của pháp luật, Toà đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Minh, tự Minh “chạch” 54 tháng tù; Nguyễn Kim Sơn 24 tháng tù; Hồ Quốc Minh 21 tháng tù và Nguyễn Văn Khánh 18 tháng tù

Hồng Phú (PX15 Công an Hà Tĩnh)
.
.
.